Qatar có kế hoạch thành lập ngân hàng năng lượng lớn nhất thế giới

Cập nhật, 12:10, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

 

Ngân hàng có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD sẽ là tổ chức cho vay Hồi giáo lớn nhất thế giới với mục tiêu đầu tư vào các dự án của chính phủ và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng ở Qatar.

Qatar có kế hoạch thành lập một ngân hàng năng lượng lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD trong năm 2019.

Phát biểu bên lề một hội nghị về tài chính Hồi giáo tại Doha, người đứng đầu cơ quan truyền thông của ngân hàng năng lượng mới, ông Mohamed al-Marri, cho biết ngân hàng này sẽ hoạt động vào đầu quý 4/2019.

Ông al-Marri nêu rõ ngân hàng mới sẽ là tổ chức cho vay Hồi giáo lớn nhất thế giới với mục tiêu đầu tư vào các dự án của chính phủ và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng ở Qatar và nước ngoài như các dự án dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu và năng lượng tái tạo.

Quyết định này được đưa ra do sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng ở Qatar, theo đó nước này có kế hoạch tăng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nay đến năm 2024 lên 110 triệu tấn./.

Theo Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)