Kính viễn vọng Châu Âu phát hiện 72 thiên hà mới

Cập nhật, 13:06, Thứ Bảy, 09/12/2017 (GMT+7)

Theo khoahoc.tv, dụng cụ đo trên kính thiên văn cực lớn Châu Âu của Đài Quan sát Nam Âu (VLT) đã sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Hubble và phát hiện 72 thiên hà mới có niên đại 13 tỷ năm, ngay sau khi vũ trụ hình thành.

Các thiên hà được phát hiện thông qua thiết bị đo quang phổ đa dụng (MUSE) trên kính thiên văn cực lớn của VLT.

Các nhà thiên văn đã sử dụng MUSE để nghiên cứu 1.600 thiên hà trong vùng sâu như Hubble. MUSE sử dụng công nghệ quang phổ để phân tách ánh sáng phát ra từ các thiên hà thành nhiều màu thành phần.

Điều này cho phép các chuyên gia đo được khoảng cách, màu sắc và những thuộc tính khác nhau của thiên hà được quan sát.

Bằng phương pháp trên, dữ liệu thu thập được hình ảnh 72 thiên hà mới có niên đại 13 tỷ năm chiếu sáng trong vùng sâu Hubble. Những dữ liệu mới này cũng cung cấp rất nhiều thông tin bao gồm các hạt hydro trên các thiên hà sớm được hình thành trong lịch sử vũ trụ.

PV