Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam

Cập nhật, 16:56, Thứ Hai, 15/08/2016 (GMT+7)

Vừa qua, NXB Trẻ đã giới thiệu với bạn đọc cả nước một công trình nghiên cứu độc đáo nhan đề Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam của các tác giả Hà Minh Hồng, Trần Thuận và Lưu Văn Quyết.

70 năm trước - năm 1946 có những ngày thật đáng nhớ: Ngày 6/1 diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; ngày 2/3 diễn ra kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I, mở đầu nền lập hiến Việt Nam; ngày 9/11, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa I, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thông qua với số phiếu 240/242 đại biểu Quốc hội...

Đó là năm đầu tiên của nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, năm đầu tiên của lịch sử hiện đại khi Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, năm đầu tiên của nền lập hiến Việt Nam...

Và tất cả những điều đầu tiên ấy lại được bắt đầu từ Bác Hồ kính yêu. Năm tháng trôi qua, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những gì Người đặt nền móng cho nền dân chủ và Quốc hội Việt Nam hơn 2 thập niên đầu (1946-1969) vẫn trường tồn cùng lịch sử lập hiến Việt Nam, soi đường chỉ lối cho nền cộng hòa và Quốc hội Việt Nam đi đến tương lai tươi sáng.

Tác phẩm Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam với nhiều mẩu chuyện ngắn được biên soạn từ những tài liệu và thông tin chính thống của Việt Nam hiện nay.

Các tác giả đã tập hợp và cung cấp cho bạn đọc một phần tư liệu phong phú về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua hoạt động của Người trong Quốc hội Việt Nam, từ ngày đầu Quốc hội đến khi Người qua đời.

Theo SGGPO