Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống

Cập nhật, 15:54, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Ngày 18/5/2017, Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

-Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
-Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Theo đánh giá, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đang đi dần vào cuộc sống.

Qua thực hiện, đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ.

Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên; cần gắn chặt với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trước nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Tin, ảnh: BÙI THANH