Mang Thít học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họp mặt biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 80 cá nhân

Cập nhật, 15:17, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

20 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 vừa được huyện Mang Thít vinh danh trong buổi gặp mặt, biểu dương khen thưởng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Trung ương, Mang Thít thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng năm.

Qua công tác tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhân dân nêu cao ý thức tự giác trong thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo; góp sức xây dựng nông thôn mới…

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở Mang Thít đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hay và cách làm tốt như:

Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa ở xã Mỹ Phước; Tân Long Hội với mô hình: huy động sức dân; thực hiện chào cờ và kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cơ quan Huyện Đoàn, xã An Phước, Bình Phước; cơ quan Công an có mô hình “Xây dựng đơn vị kiểu mẫu và điều lệnh Công an nhân dân”; Chi cục Thuế thực hiện chi bộ “4 tốt”, đảng viên thực hiện “5 tốt”.

Nhiều mô hình hay hưởng ứng học tập và làm theo gương Bác như: mô hình họp giao ban, sinh hoạt lệ xoay vòng của Huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở; mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; giáo dục những thanh, thiếu niên chậm tiến tại thị trấn Cái Nhum; mô hình CLB thanh niên Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm tại xã Tân Long; mô hình “Thanh niên với mô hình xanh- sạch- đẹp”, thanh niên với bảo vệ môi trường; mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi;…

Từ kết quả thực tế của các mô hình, huyện Mang Thít lựa chọn những mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả cao nhân rộng trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân để góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Huyện ủy Mang Thít tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Trung ương, chủ đề năm 2017:

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04, Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong toàn Đảng bộ.

Hội thi báo công dâng Bác cấp huyện lần này có 3 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc từ các chi- đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Mang Thít tham dự hội thi, thể hiện bằng các tiểu phẩm phản ánh các chủ đề của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

THANH MINH (Mang Thít)