Tuyên dương 106 điển hình nông dân sản xuất giỏi, học và làm theo Bác Hồ

Cập nhật, 06:55, Thứ Ba, 13/12/2016 (GMT+7)

Sáng 12/12/2016, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên dương 100 nông dân xuất sắc cùng 6 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

Ông Trần Văn Trạch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc.
Ông Trần Văn Trạch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Qua phát động, có gần 101.000 hộ đăng ký. Sau bình xét, có hơn 76.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp Trung ương 5.500 hộ, cấp tỉnh gần 10.500 hộ.

Phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, đã có trên 900 hộ nghèo được hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng, trên 1 triệu cây con giống và hơn 12.300 ngày công lao động.

Từ nguồn “quỹ hỗ trợ nông dân” đã hỗ trợ 46 dự án với gần 15,8 tỷ đồng, giúp 566 hộ vay sản xuất.

Phong trào đã góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thay đổi tập quán sản xuất. Tuy nhiên, phong trào phát triển chưa đều khắp, vẫn còn nhiều kinh nghiệm, mô hình hay hiệu quả chưa được nhân rộng.

Năm 2017, Hội Nông dân sẽ tăng cường hoạt động cùng nhau làm giàu bền vững, đa dạng hóa loại hình sản xuất, kinh doanh để tạo hàng hóa phong phú, chất lượng; đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng ở từng địa phương để phát triển mạnh phong trào.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI