Tiếp tục phát huy gương sáng, học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 16:10, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Ngày 30/12/2016, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổng kết công tác hội năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

20 tập thể và 34 cá nhân xuất sắc được khen thưởng.
20 tập thể và 34 cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Năm 2016, các cấp hội trong tỉnh đã có sự nỗ lực lớn trong thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu thi đua đều cơ bản hoàn thành. Đến nay có 33/109 xã, phường, thị trấn không còn hộ cựu chiến binh nghèo; có 6.071 hội viên đạt danh hiệu “Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi” 4 cấp.

Trong năm đã xóa được 189 nhà tạm, trong đó hỗ trợ cất mới và sửa chữa 100 căn; vận động hội viên góp vốn xoay vòng làm kinh tế hộ gia đình trên 11 tỷ đồng, đến nay đã xóa nghèo 102/111 hộ.

Có 100% hội viên tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Có hơn 170 hộ hội viên cựu chiến binh hiến 39.000 m2 đất, trị giá trên 7,2 tỷ đồng.    

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của hội, nhất là trong năm qua đã tích cực tham gia bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thời gian tới các cấp hội cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự, hoàn thành và giữ vững các chỉ tiêu, thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tin, ảnh: HẢI YẾN