Nhiều tấm gương phụ nữ Bình Tân học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật, 13:17, Thứ Ba, 09/08/2016 (GMT+7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Tân không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Nổi bật là tham gia mô hình “nuôi heo đất” (có 224 tổ với 2.321 chị hưởng ứng), với trên 4 tỷ đồng, giúp cho 2.159 lượt chị phát triển kinh tế, trang trải chi phí gia đình...

Ngoài ra, còn có 437 chị tham gia hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, đóng góp công lao động xây dựng nông thôn mới.

Điển hình có chị Lê Thị Lệ (ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận) hiến 2.226m2 đất; chị Nguyễn Thu Dung (ấp Thành Lộc, xã Thành Trung) hiến 1.600m2; chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (ấp Thành An, xã Thành Đông) hiến 2.912m2...

Sau 5 năm, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như: chị Hồ Thị Dại- Chi hội trưởng ấp An Thạnh (xã Tân An Thạnh); chị Võ Thị Mai Lan- Chi hội trưởng ấp Tân Khánh (xã Tân Lược); chị Phạm Thị Loan- Chi hội trưởng ấp Hưng Hòa (xã Tân Hưng) được các cấp, các ngành tỉnh, huyện biểu dương, khen thưởng.

CÔNG PHÚC