Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên

Cập nhật, 16:06, Thứ Hai, 16/05/2016 (GMT+7)

Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về phía Vĩnh Long có đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. 

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào. Trong đó, các cấp, các ngành hướng việc học tập vào việc giải quyết những nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở đơn vị, địa phương mình.

Theo đánh giá, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Tin, ảnh: THANH TÂM