Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật, 07:10, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

 

Những căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ Vì người nghèo góp phần cho công tác an sinh, cải thiện cuộc sống người nghèo.
Những căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ Vì người nghèo góp phần cho công tác an sinh, cải thiện cuộc sống người nghèo.

Nhớ lời Bác dạy về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, thống nhất dân tộc, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận các cấp, hướng hoạt động về cơ sở; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Chung tay khơi dậy sức mạnh đại toàn kết

Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua nhiều hình thức.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Trong 5 năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động quỹ Vì người nghèo các cấp trên 258 tỷ đồng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 8.859 căn nhà cho hộ nghèo… giúp kéo giảm hộ nghèo còn 1,76% (năm 2019).

MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nổi bật, phong trào đóng góp quỹ xã hội từ thiện, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mang Thít nhiệm kỳ qua đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. “Công tác vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội các cấp trong huyện đạt hơn 818 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, xây dựng đường giao thông nông thôn; trao quà, học bổng,…

Từ đó, tạo được sự đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp của tổ chức, cá nhân, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy những tấm lòng tương thân, tương ái vì cộng đồng”- Ông Dương Văn Tuôi- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Thít- cho biết.

Vừa được bàn giao căn nhà đại đoàn kết, cô Huỳnh Thị Tý Hon (xã Tân An Hội- Mang Thít) xúc động chia sẻ: “Chồng bị tai nạn lao động mất, tôi thì bệnh hen suyễn nên sức khỏe yếu, sống nhờ vào nghề đan đát. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây cho căn nhà, tôi rất cảm ơn và hứa sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người.”

Tạo nền tảng vững chắc

5 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp trên 575 tỷ đồng, trên 61.000 ngày công lao động và tự nguyện hiến gần 68.000m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị.

Xác định vai trò trong thực hiện cuộc vận động này, MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp (Tam Bình) vận động đoàn kết, hưởng ứng “phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “xây dựng gia đình 5 không- 3 sạch”… được người dân xã tích cực hưởng ứng, đem lại hiệu quả.

Cô Nguyễn Thị Diệp (Ấp 10) cho biết: “Được chính quyền địa phương vận động, người dân chung tay trồng tuyến đường hoa để làm đẹp nông thôn. Từ một gia đình trồng hoa, sau đó bà con xung quanh thấy đẹp đã cùng nhau tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp như vầy”.

Ông Nguyễn Văn Bảy- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp- nhấn mạnh: “Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Kinh nghiệm để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là phải vận động người dân cùng nhau thực hiện từng bước chắc chắn”.

Mặt khác, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, quy định về việc “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” được đưa xuống tận khu dân cư để nhân dân bàn bạc, thực hiện, tham gia giám sát, đóng góp ý kiến.

Đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện ở địa phương; qua đó có nhiều nhân tố mới, tạo điều kiện cho các đoàn thể phát triển thêm đoàn viên hội viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu hiện nay.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Hiệp (Tam Bình) đã đạt kết quả tích cực.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Hiệp (Tam Bình) đã đạt kết quả tích cực.

Theo ông Lê Quang Đạo- UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2015- 2020, được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, các ngành, các cấp, tổ chức thành viên của MTTQ, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, công chức MTTQ các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ phát động đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh.

Thời gian tới, MTTQ tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA