Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Cập nhật, 05:15, Thứ Tư, 19/08/2020 (GMT+7)

 

Qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, kịp thời được biểu dương, khen thưởng.
Qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, kịp thời được biểu dương, khen thưởng.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Vĩnh Long nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân.

Giữ bình yên cuộc sống

Theo Đại tá Đoàn Minh Lý- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các vi phạm pháp luật.

5 năm qua, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 79%, trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%, án rất nghiêm trọng đạt trên 96%.

Tuổi trẻ Công an Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
Tuổi trẻ Công an Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, Thượng tá Trần Văn Vụ- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- cho biết, đơn vị thường xuyên mở các đợt cao điểm triệt xóa tệ nạn xã hội, tấn công trấn áp các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản, xâm hại trẻ em,…

Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được nhanh chóng được khám phá như: vụ cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra tại Khu nhà ở Ngọc Vân (Phường 3- TP Vĩnh Long); vụ cướp tài sản Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ); vụ đánh cắp dữ liệu thông tin khách hàng trong tài khoản ATM cá nhân thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT (Agribank) để chiếm đoạt tài sản; chuyên án T1218 điều tra vụ trộm hơn 9 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ).

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Vụ, những kết quả của lực lượng cảnh sát hình sự đã góp phần quan trọng cùng toàn ngành công an giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Công an tỉnh, trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Từ năm 2015 đến nay, phát hiện 1.254 vụ với 762 đối tượng, khởi tố 42 vụ với 67 bị can, xử lý hành chính 614 vụ với 575 đối tượng.

Lực lượng công an tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.
Lực lượng công an tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Song song đó, ngành công an luôn thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các vi phạm pháp luật.

Khơi sức dân phòng chống tội phạm

Theo đánh giá của Công an tỉnh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở.

Theo đó, lực lượng công an tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng mới và củng cố về tổ chức lực lượng bán chuyên trách, tổ tự quản làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển hóa 20/23 xã- phường- thị trấn phức tạp về an ninh trật tự, hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự đối với các xã xây dựng nông thôn mới.

Qua rà soát, có nhiều mô hình, CLB mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự như: đèn trước ngõ, mõ trong nhà; CLB Xe honda khách phòng chống tội phạm; CLB Nhà cho thuê phòng chống tội phạm; phòng chống bạo lực học đường; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer xã Trung Thành đoàn kết phòng chống tội phạm; phát huy vai trò của đồng bào phật giáo Hòa hảo tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Đông Thành,…

Là địa bàn trung tâm của TP Vĩnh Long, trung bình mỗi ngày có hàng chục ngàn người, phương tiện ra vào địa bàn Phường 1. Bên cạnh cơ hội phát triển kinh tế- xã hội, đây cũng là điều kiện để các phần tử xấu từ nơi khác đến trà trộn để trộm, cướp và cướp giật tài sản, đặc biệt là tội phạm ma túy gây bất an trong nhân dân.

Từ thực tế này, Công an Phường 1 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Vĩnh Long, ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại úy Phùng Thanh Tùng- Phó Trưởng Công an Phường 1- cho hay: Đến nay, toàn phường có 7 mô hình và 2 CLB phòng chống tội phạm như: CLB xe honda khách phòng chống tội phạm, CLB phụ nữ bán vé số phát hiện và tố giác tội phạm, cổng tự quản, phòng chống cướp tiệm vàng, vận động xã hội hóa camera an ninh, phòng chống cướp ngân hàng,...

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Võ Văn Đặng (SN 1981) thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em xảy ra tại khu nhà ở Ngọc Vân (Phường 3- TP Vĩnh Long) xảy ra vào năm 2017. Ảnh: Công an Vĩnh Long
Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Võ Văn Đặng (SN 1981) thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em xảy ra tại khu nhà ở Ngọc Vân (Phường 3- TP Vĩnh Long) xảy ra vào năm 2017. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tiêu biểu là mô hình phòng chống cướp ngân hàng. Theo đó, quá trình triển khai mô hình, công an phường sẽ hướng dẫn lực lượng bảo vệ các ngân hàng ghi chép đặc điểm nhận dạng những người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Nhờ vậy, Công an Phường 1 vừa phá nhanh, bắt gọn đối tượng có hành vi cạy thùng ATM để trộm tiền.

Trung tá Lê Xuân Dưỡng- Trưởng Công Phường 1- cho biết thêm, đến nay đã lắp đạt được 17 camera tại các ngân hàng trên địa bàn.

Từ khi triển khai mô hình, lượng công an và các ngân hàng thường xuyên trao đổi thông tin về an ninh trật tự, thường xuyên phối hợp diễn tập các tình huống phòng chống cướp ngân hàng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm.

Bên cạnh việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn thể nhân dân, lực lượng công an cũng hăng hái tham gia phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc vận động trong Công an nhân dân đã tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

“Đa số cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đều an tâm công tác, tâm huyết với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Điều này đã góp phần phần to lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ủng hộ”- Đại tá Phan Ngọc Tính cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH