Họp mặt nhân dịp lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Luôn lấy việc "Báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành"

Cập nhật, 16:58, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Chiều 14/6/2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt nhân dịp lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939- 18/5/2019 âm lịch).

Năm nay, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng đạo cũng là dịp chào mừng thành công đại hội cấp toàn đạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2020.
Năm nay, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng đạo cũng là dịp chào mừng thành công đại hội cấp toàn đạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2020.

Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo ra đời ở Việt Nam do Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai sáng vào ngày 18/5/1939 tại An Hòa Tự thuộc làng Hòa Hảo (nay là huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Phật giáo Hòa Hảo đã được Nhà nước công nhận về tổ chức và chính thức hoạt động sau khi tiến hành Đại hội lần thứ I vào tháng 4/1999.

Tại Vĩnh Long, có ban đại diện cấp tỉnh, 35 ban trị sự ở các xã- phường- thị trấn. Hiện có trên 40.000 tín đồ tham gia sinh hoạt. Đời sống vật chất của tín đồ ngày càng được cải thiện, cùng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội,…

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng đạo.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn lấy việc “Báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành”; tích cực đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội; đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI