Việc sáp nhập các xã, ấp- khóm phải có lộ trình

Cập nhật, 05:52, Thứ Năm, 18/10/2018 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trong việc thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các ấp- khóm, tổ dân phố chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, trong thực hiện không chỉ dựa vào diện tích, dân số mà phải tính tới yếu tố lịch sử lâu đời, đường hướng phát triển sau này và có thuận lợi cho dân sau khi sáp nhập hay không.

Ông yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sau khi có quyết định phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận, đồng thời nên thực hiện thí điểm một số địa phương để rút kinh nghiệm.

Qua khảo sát, toàn tỉnh hiện có 52/109 xã- phường- thị trấn đạt từ 50% tiêu chí trở lên, còn lại 57 xã- phường- thị trấn đạt dưới 50% tiêu chí mà theo quy định là phải sáp nhập lại với nhau.

BÙI THANH