Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cập nhật, 15:05, Thứ Hai, 20/08/2018 (GMT+7)

Sáng 20/8/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2018).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí  lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số tỉnh, thành, các cấp chính quyền, đoàn thể và đồng bào tỉnh An Giang...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ra tại cù lao Ông Hổ thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên- An Giang). Sinh ra và lớn lên trong truyền thống yêu nước, nhân ái của gia đình, quê hương, dân tộc, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp.

Với 92 tuổi đời, Bác Tôn đã có gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang

 

Lãnh đạo một số tỉnh, thành tham dự lễ.
Lãnh đạo một số tỉnh, thành tham dự lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình yêu thương đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản, đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định:

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc về Bác Tôn tại lễ kỷ niệm.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc về Bác Tôn tại lễ kỷ niệm.

“Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người”...

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY- MINH THÁI