Nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện chính sách pháp luật

Cập nhật, 14:04, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

 

Hội thảo do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức vào ngày 11/10/2017. (ảnh)

Tại đây, các đại biểu đã tham luận, thảo luận các vấn đề về phương pháp giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đề xuất đối ngoại góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với đoàn viên, công nhân lao động;

vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc chỉ đạo, tổ chức, giám sát các chính sách cho người lao động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện chính sách pháp luật…

Qua đó, góp phần nâng nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện chính sách pháp luật trong thời gian tới.

3 năm qua, Công đoàn các cấp đã tổ chức tốt công tác giám sát theo Quyết định 217/QĐ/TW, có nhiều cách làm hay, mô hình mới mang hiệu quả thiết thực.

Công đoàn các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giám sát trên 1.095 cuộc. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tình hình ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động…

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ