Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết là trách nhiệm của thế hệ trẻ

Cập nhật, 13:39, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Những ngày qua, tuổi trẻ Việt Nam – Lào, Việt Nam– Campuchia tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam – Lào,   Việt Nam – Campuchia.

Một tiết mục văn nghệ của thanh niên Lào tại Lễ bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017
Một tiết mục văn nghệ của thanh niên Lào tại Lễ bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017

Triển khai nhiều chương trình hợp tác quan trọng

Sau 5 ngày thăm, gặp gỡ và làm việc, trao đổi kinh nghiệm, tối 9/9, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Chương trình gặp gỡ, giao lưu lần này là cơ hội để thanh niên hai nước Việt – Lào cùng trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý trong công tác thanh niên, cũng là dịp để thế hệ thanh niên ôn lại truyền thống đoàn kết của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Thành công của chương trình góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihane,  Chủ tịch Shouvanouvon đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sự đón tiếp nồng nhiệt, Thành viên Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Nuon Thoong Su Van Vi Xay khẳng định chương trình lần này là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống lịch sử, liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Đoàn Thanh niên Lào sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu triển khai nhiều chương trình hợp tác quan trọng, hiệu quả, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017 được tổ chức với sự tham gia của 200 đại biểu thanh niên tiêu biểu Lào vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017).

Từ ngày 5 đến 9-9, Đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tham quan, tìm hiểu một số mô hình hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đại học FPT, Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPTnet; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tòa nhà Quốc hội Việt Nam (Hà Nội).

Trong hai ngày 8 và 9/9 tại Nghệ An, Đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào; dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Cam kết ủng hộ nhau trong các diễn đàn quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2017 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 9 đến 12/9, ngày 9/9, tại TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đã có cuộc hội đàm trao đổi nhiều nội dung hợp tác cụ thể, trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước Việt Nam, Campuchia thống nhất: Trong thời gian tới Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước triển khai các nội dung như tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục lòng yêu nước trong thế hệ trẻ, đẩy mạnh giáo dục về truyền thống mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia, qua đó giúp thanh niên hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử truyền thống của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước tiếp tục cùng nhau vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên, công tác cán bộ, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước, từ đó thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước cả về chiều rộng và chiều sâu.

Đồng thời, hai bên cũng cam kết ủng hộ nhau trong các diễn đàn quốc tế về thanh niên trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt hai bên cùng thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác và triển khai thành công thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước.

Trao đổi tại hội đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Campuchia đều nhấn mạnh: Việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết giữa hai nước là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.

Trong đó, nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước là tăng cường giáo dục về truyền thống mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy để thế hệ trẻ ngày nay hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm giữa nhân dân hai nước; cùng với đó, tạo môi trường tốt cho thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước cũng như góp phần xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Theo CAĐN