Tham mưu thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Cập nhật, 16:37, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)

Ngày 22/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo cấp tỉnh cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo.

Ban Tuyên giáo các huyện- thị- thành đã nắm và báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội trên lĩnh vực công tác khoa giáo, góp phần giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời.

Điển hình như công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 9.940 người, giải quyết việc làm mới cho 13.816 lao động, đưa lao động đi làm việc ở Nhật 529 người; toàn tỉnh ước đến cuối tháng 6 có 765.028 người tham gia BHYT, đạt 76,5% dân số…

6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống các loại dịch bệnh.

Các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác khoa giáo, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: HẢI YẾN