Bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017- 2019: Sẽ thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp

Cập nhật, 14:21, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc bầu cử trưởng ấp, khóm, khu nhiệm kỳ 2017- 2019.

Ngoài ra, để đảm bảo cho công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp, khóm, khu; thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017- 2019, Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Theo đó, ngoài mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, để phát huy vai trò của MTTQ cần bố trí phó chủ tịch UBMTTQ cấp xã kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân (những nơi khó khăn thì bố trí thành viên khác là trưởng các đoàn thể chính trị xã hội nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thanh tra nhân dân).

Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu trưởng, phó trưởng ấp, khóm và thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017- 2019, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. 

THANH TÂM