Có giải pháp kịp thời giải quyết vấn đề xâm nhập mặn

Cập nhật, 18:40, Thứ Bảy, 07/05/2016 (GMT+7)

Ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại các xã Nhơn Phú, Chánh Hội, Tân An Hội, thị trấn Cái Nhum,  Chánh An, An Phước và Mỹ Phước (Mang Thít).

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri.
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm có 5 người ứng cử gồm: ông Lưu Thành Công- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; bà Lý Kiều Diễm- Giám đốc Trung Tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; ông Nguyễn Văn Bé Hai- Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt, từng ứng cử viên, đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử cần thực hiện đúng như chương trình hành động mà mình đã xây dựng.

Ngoài ra, cử tri đề nghị các đại biểu khi trúng cử nên đề xuất Trung ương có giải pháp kịp thời để giải quyết vấn đề xâm nhập mặn ở khu vực cũng như của tỉnh vừa qua. Ngoài ra, cần có giải pháp ngăn chặn hàng gian, hàng giả; tăng phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở…

Cử tri đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc

 Tin, ảnh: THANH TÂM