Hộp thư tuần 4 tháng 12

Cập nhật, 05:25, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)

Tuần qua, Tòa soạn nhận được tin, bài, tranh, ảnh của các CTV trong và ngoài tỉnh báo thường kỳ và báo Xuân 2018: Hồng Dũng, Hoàng Lộc, Trần Diệu, Nguyễn Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Minh Tấn, Nguyễn Hồng Trung, Minh Duy, Hoàng Thân, Cao Ừa, Anh Tiến, Hữu Thành, Võ Thảo Vy, Hồng Quyến, Quốc Trung, Trần Mộng Hoàng, Hoàng Thân, Tấn Phát, Huỳnh Tiến (TP Vĩnh Long); Nguyễn Văn Dô, Phước Giang (Long Hồ); Thanh Minh, Trần Phong, Đặng Ngọc Thảo, Phạm Thị Thùy Trang, Võ Chiến (Mang Thít); Ngô Văn Hoàng, Lê Hoàng Sum (Vũng Liêm); Trí Thiện, Lê Sáu (Tam Bình); Hoàng Minh (Bình Minh); Công Phúc, Ái Xuân, Trí Nhân, Trung Thành (Bình Tân); Trúc Mai, Trung Chuẩn, Thanh Tùng, Chí Hiếu, Minh Trúc, Thanh Hiếu (Trà Ôn); Tiêu Minh Sơn, Đặng Trung Thành, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Thanh Vũ, Đặng Đức Khánh, Lê Anh Phong, Trà Kim Long (TP Hồ Chí Minh); Lý Ngọc Hùng (Tiền Giang); Bùi Kim Thành, Thanh Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn (Đồng Tháp); Hoàng Khánh Duy, Phan Thị Anh Thư, Trương Thanh Liêm, Tam Anh, Vân Anh (Cần Thơ); Dương Thành Phát (Sóc Trăng); Lê Quang Trạng (An Giang); Nguyễn Hồng Minh (Bạc Liêu); Cao Văn Quyền, Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Kết, Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Lê Văn Kỳ (Đà Nẵng); Văn Thy Hoàng (Quảng Nam); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Lê Hứa Huyền Trân, Lê Thị Xuyên, Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Trần Quốc Cưỡng, Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Khuê Việt Trường, Hoàng Bích Hà (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Hoa (Ninh Thuận); Phan Thành Minh (Lâm Đồng).

Xuân 2018:

Trọng Dân (Vũng Liêm); Mai Hoàng Hanh (Bắc Ninh); Nguyễn Bá Thuyết (Phú Yên).

Tòa soạn xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn CTV trong và ngoài tỉnh. Rất mong các bạn cộng tác thường xuyên với Báo Vĩnh Long. Trong tin, bài gửi cộng tác, ngoài bút danh, các bạn nên ghi rõ tên họ, địa chỉ thật và số điện thoại để tòa soạn tiện liên lạc cũng như gửi báo biếu, trả nhuận bút. Tin, bài, ảnh thiếu những thông tin của tác giả sẽ không đủ điều kiện để Tòa soạn chọn sử dụng. Mong bạn đọc thông cảm!

TÒA SOẠN