Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm vào năm chẵn

Cập nhật, 05:00, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Nhiều giáo viên đang băn khoăn về việc không tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay. Thật ra nội dung này được thể hiện trong Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Nghĩa là quy định này dành cho tất cả các ngành không chỉ riêng ngành giáo dục.

Theo khoản 3 Điều 4 nghị định này, chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đối với những năm tròn, các năm khác sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống.

Năm nay là kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2019, các đơn vị sẽ không được tổ chức lễ kỷ niệm, tuy nhiên có thể tổ chức họp mặt truyền thống, tọa đàm, thăm hỏi nhà giáo nghỉ hưu, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,… để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Thực tế hiện nay, một số ngày truyền thống ngành tốn nhiều kinh phí dù được xã hội hóa hay không thì cũng gây tốn kém cho xã hội. Do đó, Công văn 1958 của Sở GD- ĐT Vĩnh Long ngày 11/11/2019 về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống là hợp lý, đúng tinh thần nghị định của Chính phủ.

VĨNH PHÚC