Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Cập nhật, 09:57, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

 

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
 

Trong thời gian qua, các ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên các tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Ghi nhận trên các tuyến đường trung tâm TP Vĩnh Long, tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra tràn lan.

Nhiều quán nhậu, quán nước, cửa hàng được các cơ sở kinh doanh xếp bàn ghế, hàng hóa, dựng bảng quảng cáo chiếm hết diện tích vỉa hè và sử dụng cả lòng đường để làm nơi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị thành phố. Nhiều vỉa hè đã được cơ quan chức năng kẻ vạch phân chia phạm vi sử dụng nhưng với nhiều hộ kinh doanh thì những vạch này đã vô tác dụng.

Thiết nghĩ, mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên các tuyến đường cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng, tuân thủ các cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường; bố trí hàng hóa, trưng bày quảng cáo, địa điểm giữ xe phù hợp.

Bên cạnh đó, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các cơ quan chức năng cần thường xuyên ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tái phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, sớm đưa TP Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020.

MỘNG KHA- HOÀNG THÂN