Nước mía "xuống phố"

Cập nhật, 06:02, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Dọc theo nhà chờ bến phà An Bình (phía bờ Vĩnh Long) có rất nhiều xe nước mía “chốt” dài theo đoạn đường này (ảnh). Mỗi khi phà cập bến, xe từ phà chạy lên, xe từ đường Phan Bội Châu trờ tới, mật độ xe đông đúc mà còn bị “ngáng” bởi những xe nước giải khát lưu động “đậu” ngay dưới lòng đường.

Thế nên, ở đây thường xuyên xảy ra “kẹt xe” cục bộ- nhất là khi có ô tô lưu thông cùng thời điểm. Trong khi đó, khách du lịch tại khu vực này cũng rất nhiều. Hình ảnh giao thông như vậy sẽ là điểm trừ trong mắt du khách đối với TP Vĩnh Long.

Thiết nghĩ, nhà chờ bến phà nên có chỗ bán nước giải khát cho người chờ phà. Thế nên việc bố trí nơi, chỗ buôn bán thích hợp cho những tiểu thương này là cần thiết.

Vừa giải quyết nỗi lo mưu sinh cho người dân, vừa đáp ứng nhu cầu giải khát của người qua phà, vừa tạo thêm nét thông thoáng cho bộ mặt thành phố. Một công lợi cả… ba đường!

NHƯ Ý