Công trình thi công cần đảm bảo an toàn giao thông

Cập nhật, 08:47, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)

 

Đoạn thi công thay lớp nhựa này dài hàng trăm mét nhưng không có một thiết bị cảnh báo an toàn giao thông.
Đoạn thi công thay lớp nhựa này dài hàng trăm mét nhưng không có một thiết bị cảnh báo an toàn giao thông.

Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống cặp QL53, đoạn đường Phó Cơ Điều (thuộc xã Phước Hậu- Long Hồ) bức xúc trước tình trạng đơn vị thi công thay lớp nhựa mặt đường nhưng không có thiết bị cảnh báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Khi đây là tuyến đường huyết mạch, hàng ngày có đến hàng ngàn phương tiện lưu thông qua đây, đặc biệt là ô tô khách, xe container, xe tải.

Đơn vị thi công thay lớp nhựa mặt đường, chiều rộng khoảng 2m và dài trên 2km, tuy nhiên chỉ có một vài biển báo và một số cọc tiêu nằm thưa thớt ở điểm đầu hướng từ Phường 3 về Phường 4 (TP Vĩnh Long). Nguy hiểm nhất là vào ban đêm, các phương tiện lưu thông qua khu vực trên gặp nhiều khó khăn.

Rất mong đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ các thiết bị đèn tín hiệu cảnh báo, cũng như người hướng dẫn giao thông trong quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực được an toàn, thông suốt, hạn chế các vụ va chạm hay tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

HOÀNG THÂN