Lo ngại xe chở hàng cồng kềnh giữa phố

Cập nhật, 09:14, Thứ Sáu, 20/01/2017 (GMT+7)

 Những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm tăng vọt. Những chiếc xe chở hàng cồng kềnh, quá khổ… giữa phố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Những chiếc xe tự chế chở hàng ít tốn kém hơn những chiếc xe chuyên dụng nên một số ít các cửa hàng đã xem thường pháp luật. Không khó để bắt gặp những chiếc xe ba gác, xe xích lô, xe tự chế… chở những thanh sắt nhọn dài ngoằng, những chiếc xe máy chở tủ lạnh to cao, cồng kềnh… Họ chở hàng lúc lực lượng tuần tra, kiểm soát vắng bóng trên đường.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 10/1/2017, với lưu lượng xe khá đông, vậy mà 2 thanh niên điều khiển xe máy chở cây thang tre dài thượt, chạy với tốc độ khá nhanh và với quãng đường dài trong thành phố. Hình ảnh này làm nhiều người đi đường không khỏi lo ngại và khiếp sợ (ảnh dưới).

Trên đường, vẫn còn tình trạng xe thô sơ tự chế chở hàng cồng kềnh quá chiều dài, chiều cao quy định (ảnh dưới).

 

Vẫn còn những chiếc xe đạp chở những thanh xà gồ sắt dễ gây va quẹt, nguy hiểm cho người đi đường.

Người tham gia giao thông ngại ngán và không an tâm với những chiếc xe chở hàng với chiều cao và chiều dài vượt mức quy định, đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp này.

HỮU THẮNG